"Hàn Quốc đẩy quan hệ liên Triều đến chiến tranh"

Ngày 15/2, trong Hội nghị quốc gia kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong Nam đã cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc đang "đẩy quan hệ liên Triều đến miệng hố chiến tranh".

Ngày 15/2, trong Hội nghị quốc gia kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong Nam đã cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc đang "đẩy quan hệ liên Triều đến miệng hố chiến tranh".
 
Ông Kim Yong Nam cáo buộc nhà cầm quyền Hàn Quốc đã hoàn toàn phủ nhận những tuyên bố chung Nam-Bắc được ký lần lượt vào năm 2000 và 2007, đồng thời vi phạm những thỏa thuận khác đã được hai bên thông qua. Ông cũng nói thêm Triều Tiên sẽ trừng phạt nhà cầm quyền bảo thủ ở Hàn Quốc "bằng hành động dứt khoát" nếu họ thách thức Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được xem là lời đe dọa của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Triều Tiên đối với Hàn Quốc kể từ khi quan hệ hai miền trở nên xấu đi.
 
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên do có tin Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa. Liên quan vấn đề này, các quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết Seoul có kế hoạch hoàn tất hệ thống phòng thủ tên lửa vào năm 2012, với mục đích chống lại các tên lửa của Triều Tiên.
 
Theo các quan chức trên, Hàn Quốc đang thúc đẩy thiết lập đơn vị phòng không đặc trách phát hiện và đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đơn vị này, có tổng chi phí 300 tỷ won (214 triệu USD), sẽ hoàn tất dự án phòng thủ tên lửa và phòng không được thúc đẩy từ năm 2006. Hiện Seoul đang lên kế hoạch mua hệ thống ra-đa mới có thể phát hiện những mục tiêu cách xa 1.000 km cho hệ thống mới này, để đặt các tên lửa của Triều Tiên trong tầm giám sát.
 
Mối quan hệ liên Triều đã trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak lên cầm quyền hồi tháng 2/2008, thực thi một chính sách cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, bao gồm ngừng hỗ trợ kinh tế, gắn quan hệ liên Triều với tiến trình phi hạt nhân hóa, yêu cầu một chính sách cởi mở tại Triều Tiên và cam kết đánh giá lại những thỏa thuận trước đó về hợp tác kinh tế liên Triều./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục