Hàn Quốc đề nghị Liên hợp quốc ủng hộ Thế vận hội hòa bình

Một nhà ngoại giao Hàn Quốc đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc và đề nghị ông ủng hộ chính sách ngoại giao thể thao của Seoul với Triều Tiên trong Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra.
Hàn Quốc đề nghị Liên hợp quốc ủng hộ Thế vận hội hòa bình ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung (trái, trước) và Trưởng đại diện đàm phán của Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Jon Jong Su (phải, phía trước) rời khỏi phòng đàm phán ở làng đình chiến Panmunjom ngày 17/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết, một nhà ngoại giao cấp cao của nước này đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và đề nghị ông ủng hộ chính sách ngoại giao thể thao của Seoul với Triều Tiên trong Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Lim Sung-nam đã gặp Tổng thư ký Antonio Guterres tại New York ngày 18/1, và thông báo về tiến triển gần đây trong mối quan hệ liên Triều cũng như những nỗ lực đang diễn ra của Seoul nhằm xây dựng một nền hòa bình với Bình Nhưỡng thông qua Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Pyeongchang.

Bộ trên nêu rõ: "Thứ trưởng Lim đã nhấn mạnh rằng sự tham dự của Triều Tiên tại Thế vận hội và các cuộc đàm phán liên Triều liên quan đang tạo ra một cơ hội quan trọng nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và đạt được việc phi hạt nhân hóa."

[Thành lập đội khúc côn cầu nữ chung Hàn- Triều: Đột phá lịch sử]

"Ông Lim cũng đề nghị Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm để Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật tiếp theo có thể là Thế vận hội hòa bình và đóng góp cho một nền hòa bình cũng như là sự hòa hợp toàn cầu," Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Về phía Liên hợp quốc, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ sự ủng hộ "tất cả những nỗ lực" mà chính quyền Hàn Quốc đang tạo ra để đạt được việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và cam kết rằng Liên hợp quốc sẽ làm mọi việc trong quyền hạn cho phép nhằm giúp tạo ra tiến triển trong các cuộc đối thoại liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục