Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên miễn bắt giam nhân viên văn phòng liên lạc

Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên cấp quy chế miễn bắt và giam giữ cho các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại một văn phòng liên lạc mà hai nước tuần trước đã nhất trí thiết lập tại Kaesong.
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên miễn bắt giam nhân viên văn phòng liên lạc ảnh 1Khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin các nguồn thạo tin ngày 5/6 cho biết Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên cấp quy chế miễn bắt và giam giữ cho các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại một văn phòng liên lạc mà hai nước tuần trước đã nhất trí thiết lập tại thành phố biên giới Kaesong.

Hàn Quốc có kế hoạch cho các nhân viên làm việc tại văn phòng này để duy trì các kênh liên lạc thông suốt trong khuôn khổ nỗ lực hỗ trợ các hoạt động giao lưu qua biên giới có khả năng gia tăng.

Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã đề xuất với Triều Tiên về việc cấp quy chế miễn bắt giam đối với các nhân viên của Seoul làm việc tại đó, giống như Công ước Vienna cấp đặc quyền như vậy cho các nhà ngoại giao.

Các nguồn tin trên cho hay ngoài việc miễn kiểm tra hành lý, Seoul cũng đề xuất Triều Tiên phải đảm bảo an toàn về đi lại và liên lạc cho các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại văn phòng liên lạc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục