Hàn Quốc đề nghị viện trợ Triều Tiên 22 triệu USD

Hàn Quốc ngày 28/12 tuyên bố sẽ đề nghị viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên khoảng 22 triệu USD qua các tổ chức quốc tế và dân sự.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/12 tuyên bố sẽ đề nghị viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 26 tỷ won (khoảng 22 triệu USD) thông qua các tổ chức quốc tế và dân sự.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae Sung nêu rõ viện trợ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế và các nhóm dân sự là hoạt động hàng năm của Seoul, hoàn toàn vì mục đích nhân đạo.

Khoản tiền 13 triệu USD trong gói viện trợ trên sẽ được chuyển qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),và 4 triệu USD được chuyển qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), phần còn lại thông qua các tổ chức dân sự.

Gói viện trợ này sẽ nâng tổng giá trị viện trợ nhân đạo mà Hàn Quốc dành cho Triều Tiên lên 50 tỷ won trong năm nay.

Trước đó, ngày 18/12, Hàn Quốc đã chuyển 500.000 liều vắcxin trị giá khoảng 15 triệu USD cho Bình Nhưỡng giúp ngăn chặn dịch cúm A/H1N1 lây lan.

Đây là viện trợ nhân đạo đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc cho Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Lee Myung-Bak lên cầm quyền tháng 2/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục