Hàn Quốc đề xuất đàm phán cấp cao với Triều Tiên lần thứ 2

Hàn Quốc đã đề xuất với Triều Tiên về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vào ngày 19/8 tới tại tòa nhà hành chính Tongilgak ở làng đình chiến Panmunjom.
Hàn Quốc đề xuất đàm phán cấp cao với Triều Tiên lần thứ 2 ảnh 1Hai phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc trong cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom ngày 14/2 về vấn đề tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Yonhap đưa tin ngày 11/8, Hàn Quốc đã đề xuất với Triều Tiên về việc tổ chức cuộc đàm phán cấp cao liên Triều vào ngày 19/8 tới tại làng đình chiến Panmunjom.

Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận: "Chính phủ đã gửi một đề xuất tới Triều Tiên thông qua kênh liên lạc liên Triều sáng nay (11/8), trong đó đề nghị tiến hành cuộc đàm phán cấp cao liên Triều lần thứ 2."

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng tổ chức cuộc đàm phán vào ngày 19/8, cân nhắc thời gian chuẩn bị và đưa ra thời điểm thuận lợi nếu thấy cần thiết.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bộ trên cũng đã gửi Bình Nhưỡng đề nghị thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán, tại cuộc đàm phán cấp cao tới.

Hàn Quốc đề xuất cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Tongilgak - tòa nhà hành chính ở làng đình chiến Panmunjon của Triều Tiên.

Lần gần đây nhất hai nước tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là tháng Hai vừa qua tại khu nghỉ dưỡng núi Kum Gang ở Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố sẽ viện trợ 13,3 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc.

Đây là gói viện trợ không trực tiếp thứ hai của nước này cho Bình Nhưỡng trong vòng một tháng qua.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui Do cho biết trong khoản viện trợ trên, 7 triệu USD sẽ được dùng để hỗ trợ các chiến dịch của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tập trung hỗ trợ dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em; 6,3 triệu USD còn lại sẽ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dùng để cung cấp thuốc chữa bệnh và cải thiện các trung tâm y tế tại Triều Tiên.

Quyết định trên được đưa ra một tháng sau khi bộ trên thông qua khoản viện trợ 2,9 triệu USD cho các nhóm dân dự của Seoul có hoạt động hỗ trợ Triều Tiên.

Trước đó, năm 2010, Seoul đã đình chỉ các khoản viện trợ trực tiếp quy mô lớn cấp chính phủ cho Bình Nhưỡng sau khi cáo buộc Triều Tiên tấn công tàu hải quân của nước này bằng ngư lôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục