Hàn Quốc đề xuất đàm phán vòng 2 vào tuần tới

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/5 đã đề nghị CHDCND Triều Tiên tiến hành vòng hai đàm phán cấp chính phủ giữa hai bên vào tuần tới để thảo luận những vấn đề vướng mắc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/5 đã đề nghị CHDCND Triều Tiên tiến hành vòng hai đàm phán cấp chính phủ giữa hai bên vào tuần tới để thảo luận những vấn đề vướng mắc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong.
 
Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ho-nyoun nói: "Chúng tôi đã gửi thư đề xuất trong sáng nay (15/5) và hy vọng phía Triều Tiên sẽ hồi đáp đề xuất của chúng tôi".
 
Đề xuất trên được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên không thể tổ chức được đàm phán trong tuần này do những tranh cãi liên quan đến vụ một công nhân Hàn Quốc làm việc tại Kaesong bị Bình Nhưỡng bắt giữ vì tội "chỉ trích hệ thống chính trị của Triều Tiên".
 
Dự kiến, nội dung chủ yếu của vòng đàm phán thứ hai sẽ xoay quanh việc xem xét lại hợp đồng về khu công nghiệp Kaesong và vụ công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ.
 
Tại vòng đàm phán liên Triều thứ nhất diễn ra ngày 21/4 vừa qua, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc tăng lương cho các công nhân Triều Tiên đang làm việc tại Kaesong, đồng thời đề nghị xem xét lại các điều khoản trong hợp đồng về khu công nghiệp chung này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục