Hàn Quốc đề xuất tổ chức định kỳ đoàn tụ gia đình ly tán

Cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc Triều Tiên sẽ bàn về tổ chức thường xuyên các cuộc đoàn tụ.
Hàn Quốc đề xuất tổ chức định kỳ đoàn tụ gia đình ly tán ảnh 1Cụ bà Hàn Quốc 96 tuổi (trái) gặp lại người thân ở Triều Tiên tại Kumgang ngày 20/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Đài KBS, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ đề xuất với Triều Tiên tổ chức cuộc họp Hội Chữ thập Đỏ liên Triều cấp chuyên viên để bàn bạc giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập Đỏ liên Triều sau khi chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán lần thứ 19 kết thúc.

Nếu cuộc họp cấp chuyên viên Hội Chữ thập Đỏ hai miền được tổ chức, nội dung chủ yếu sẽ là tổ chức thường xuyên các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc dự kiến sẽ bàn thảo toàn diện với Triều Tiên về tất cả các đề tài liên quan như vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Hàn Quốc, vấn đề trao trả tù binh chiến tranh và xác nhận sự sống còn của những người bị ly tán.

Tại cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai miền hôm 5/2, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán lần thứ 19 và cũng đã thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc khác trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục