Hàn Quốc đề xuất viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất viện trợ khoảng 10.000 tấn ngũ cốc cho CHDCND Triều Tiên - đợt viện trợ đầu tiên dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak.
Hàn Quốc ngày 26/10 đề xuất viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khoảng 10.000 tấn ngũ cốc.

Đây sẽ là đợt viện trợ chính thức đầu tiên của Hàn Quốc cho Triều Tiên trong vòng gần hai năm qua kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Seoul cũng đề xuất cung cấp 20 tấn sữa bột và thuốc men cho trẻ em, phụ nữ đang mang thai cũng như nhiều đối tượng khác cần trợ giúp. Hội Chữ thập Đỏ sẽ chịu trách nhiệm chuyển số hàng viện trợ trên.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp 949 triệu won (khoảng 1 triệu USD) cho một số tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại Triều Tiên. Đây là lần thứ hai chính phủ Hàn Quốc cấp tiền cho các tổ chức nhân đạo ở Triều Tiên sau đợt đầu tiên hồi tháng 8 vừa qua.

Đợt viện trợ lần này của Hàn Quốc được xem là để đáp lại đề nghị của Triều Tiên tại cuộc họp mới đây của Tổ chức Chữ thập Đỏ hai bên. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Jong-Joo thừa nhận số hàng viện trợ này chưa đáp ứng nhu cầu của phía Triều Tiên, song Seoul không thay đổi quan điểm cho rằng cần cải thiện quan hệ liên Triều trước khi có các đợt viện trợ khác.

Trong 10 năm trước khi Tổng thống Lee Myung-bak lên cầm quyền, Hàn Quốc mỗi năm cung cấp cho Triều Tiên khoảng 400.000 tấn gạo và 300.000 tấn phân bón. Kể từ khi lên cầm quyền hồi tháng 2/2008, Tổng thống Lee gắn viện trợ với tiến triển trong vấn đề giải trừ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tại cuộc họp của Tổ chức Chữ thập Đỏ hai bên ngày 16/10 vừa qua thảo luận việc tổ chức thêm các cuộc đoàn tụ những gia đình bị ly tán trong chiến tranh, phía Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc cung cấp viện trợ, coi đó là "hành động có đi có lại".

Năm ngoái, Seoul đã đề xuất viện trợ 50.000 tấn ngũ cốc, song phía Triều Tiên từ chối chuyến hàng này trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục