Hàn Quốc đề xuất xây công viên hòa bình trong DMZ

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã đề xuất việc xây dựng Công viên Hòa bình ngay trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 15/8 đã đề xuất hai miền Triều Tiên cùng tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và xây dựng Công viên Hòa bình trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật Bản trên Bán đảo Triều Tiên (1910-1945), Tổng thống Park Geun-hye nêu rõ: "Hai miền Triều Tiên đã bị chia tách từ 68 năm qua. Giờ là lúc mở ra thời kỳ mới cho hòa bình và phát triển."

[Triều Tiên-Hàn Quốc đạt thỏa thuận mở lại Keasong]

Đề xuất trên được bà Park Geun-hye đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt, nhằm mở lại Khu công nghiệp chung Kaesong vốn đã bị ngừng hoạt động trong suốt bốn tháng qua.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Park Geun-hye hối thúc Nhật Bản đối mặt với thực tế lịch sử và thực thi những biện pháp "có trách nhiệm và chân thành," cụ thể là xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân thời chiến, trong đó đặc biệt là những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho binh siỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới II./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục