Hàn Quốc diễn tập gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Hải quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã tiến hành ngày tập trận thứ hai liên tiếp tại khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.
Hàn Quốc diễn tập gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Tàu của hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận gần đảo Dokdo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 15/5, Hải quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đã tiến hành ngày tập trận thứ hai liên tiếp tại khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima.

Phía Nhật Bản đã có ngay những phản ứng mạnh mẽ về cuộc tập trận này.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức hải quân nước này cho biết: "Cuộc diễn tập nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công xâm lược nào đến từ hướng biển hay trên không."

Tham gia tập trận có tàu khu trục, trực thăng chống ngầm, máy bay chiến đấu phản lực và máy bay tuần tra.

Trong phản ứng ngay sau đó, Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Soeul đã gửi công hàm phản đối đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào tối cùng ngày, trong đó nhấn mạnh phía Nhật Bản lấy làm tiếc về hành động của Hàn Quốc và một lần nữa tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo trên.

Kể từ năm 1986, năm nào Hàn Quốc cũng tiến hành hai cuộc tập trận tại khu vực quần đảo Dokdo hiện do Seoul kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Hàn Quốc coi đây là một phần trong nỗ lực thực thi quyền chủ quyền của mình đối với quần đảo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục