Hàn Quốc điều tra khả năng nhân viên nhà hàng Triều Tiên bị ép đào tẩu

Một ủy ban nhân quyền của Hàn Quốc sẽ điều tra xem liệu 12 nhân viên nhà hàng Ryugyong của Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc là tự nguyện hay họ bị lừa đảo hoặc ép buộc.
Hàn Quốc điều tra khả năng nhân viên nhà hàng Triều Tiên bị ép đào tẩu ảnh 1Biểu diễn tại một nhà hàng của Triều Tiên tại Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, một ủy ban nhân quyền của Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết cơ quan này sẽ điều tra xem liệu 12 nhân viên nhà hàng Ryugyong của Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 4/2016 là tự nguyện hay họ bị lừa đảo hoặc ép buộc bởi một nhân viên tình báo của Hàn Quốc.

Trước đó, các nhân viên nhà hàng Ryugyong đã gửi đơn khiếu nại tới ủy ban này. Hồi năm 2016, 12 nữ nhân viên nhà hàng và người quản lý của họ đã rời khỏi nhà hàng Ryugyong của Triều Tiên ở Trung Quốc để tới Hàn Quốc qua đường Malaysia.

[Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc cho hồi hương 12 nhân viên nhà hàng]

Seoul ngay sau đó đã công bố về việc đào tẩu này, song Triều Tiên cho rằng những người này bị các nhân viên tình báo Hàn Quốc bắt cóc, và yêu cầu họ hồi hương.

Quản lý nhà hàng nói trên trước đó cũng nói với hàng tin Yonhap và các hàng truyền thông khác rằng một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã thuyết phục lẫn đe dọa để đưa anh ta tới Hàn Quốc với các nhân viên nói trên.

Ủy ban nhân quyền quốc gia độc lập của Hàn Quốc cũng cho biết một số nhân viên trên cũng nói rằng họ không biết là mình đang được đưa tới Hàn Quốc cho đến khi họ đến Đại sứ quán Hàn Quốc ở Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục