Hàn Quốc điều tra về đề xuất thiết quân luật thời bà Park Geun-hye

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/7 đã ra lệnh quân đội trình tất cả tài liệu liên quan tới tuyên bố tình trạng thiết quân luật được cơ quan tình báo quân đội đề xuất.
Hàn Quốc điều tra về đề xuất thiết quân luật thời bà Park Geun-hye ảnh 1Cảnh sát Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/7 đã ra lệnh quân đội trình tất cả tài liệu liên quan tới tuyên bố tình trạng thiết quân luật được cơ quan tình báo quân đội đề xuất.

[Hàn Quốc lập dự luật đặc biệt ngăn quân đội can thiệp chính trị]

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng thống Kim Eui-kyeom cho biết: "Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh (quân đội) ngay lập tức trình tất cả văn kiện, trong đó có những văn kiện được trao đổi giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng (DSC), liên quan tới những văn kiện thiết quân luật của DSC, cho Tổng thống."

Mệnh lệnh trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang mở một cuộc điều tra đặc biệt về đề xuất từ DSC hồi cuối năm 2016, nhằm tuyên bố tình trạng thiết quân luật để đàn áp những cuộc tuần hành phản đối và lễ thắp nến chống lại tổng thống lúc đó là bà Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục