Hàn Quốc dọa trả đũa nếu bị Triều Tiên tấn công

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-Hee tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ tấn công trả đũa nếu các tàu của nước này bị tên lửa của CHDCND Triều Tiên tấn công trên biển Hoàng Hải.

Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-Hee tuyên bố quân đội Hàn Quốc sẽ tấn công trả đũa nếu các tàu của nước này bị tên lửa của CHDCND Triều Tiên tấn công trên biển Hoàng Hải.
 
Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, ông Lee nói rằng quân đội sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn, và nếu bị tấn công bằng tên lửa, sẽ trả đũa nhằm vào những địa điểm phóng tên lửa đó.
 
Ông Lee đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục diễn biến căng thẳng từ cuối tháng trước, khi Bình Nhưỡng tuyên bố hủy các thỏa thuận hòa bình đã ký với Seoul, bao gồm cả thỏa thuận công nhận ranh giới tạm thời trên biển Hoàng Hải.
 
Ngoài ra, có tin Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa Taepodong-2 vào cuối tháng này. Quân đội Triều Tiên ngày 19/2 tuyên bố "đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tổng lực với Hàn Quốc". Đài phát thanh Bình Nhưỡng nhận định "tình thế nguy hiểm" đang nảy sinh tại Hoàng Hải và "không biết khi nào sẽ xảy ra đụng độ quân sự".
 
Cùng ngày 20/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il đã chỉ định Tướng O Kuk-Ryol làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, thay Phó Nguyên soái Kim Yong-Chun vừa được đề bạt giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng tuần trước.
 
Các chuyên gia phân tích cho rằng việc bổ nhiệm Tướng O Kuk-Ryol, một người có quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc, là một thông điệp mạnh mẽ khác của Bình Nhưỡng gửi tới Seoul./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục