Hàn Quốc: Doanh số bán xe hơi nhập khẩu tăng mạnh

Số liệu thống kê của KAIDA cho thấy, trong tháng Năm này đã có 11.708 chiếc xe hơi nhập khẩu được bán, tăng 9,7% so với tháng trước.
Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe hơi Hàn Quốc (KAIDA) ngày 5/6, doanh số xe hơi nhập khẩu được bán ra ở thị trường nước này đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng Năm vừa qua nhờ vào nhu cầu sử dụng các mẫu xe mới của người dân.

Số liệu thống kê của KAIDA cho thấy, trong tháng Năm này đã có 11.708 chiếc xe hơi nhập khẩu được bán, tăng 9,7% so với tháng trước. Trong khi đó, con số này của cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8.777 chiếc.

Cũng trong tháng Năm năm nay ở Xứ sở Kim Chi đã có 10.668 chiếc xe hơi nhập khẩu được đăng ký mới, mức cao kỷ lục kể từ trước đến nay.

Người phát ngôn của KAIDA cho biết các loại xe được người tiêu dùng Hàn Quốc quan tâm nhất vẫn là Audi Q3, Mini Countryman chạy dầu và Mercedes-Benz Class M.

Thương hiệu xe BMW của Đức vẫn giữ được vị trí số một trong danh sách các loại xe nhập khẩu bán chạy nhất với 2.985 chiếc. Tiếp đến là Mercedes-Benz với 1.868 chiếc, Volkswagen với 1.467 chiếc, Audi 1.280 chiếc và Toyota (Nhật Bản) là 860 chiếc. Trong khi doanh số xe bán ra của bốn công ty xe hơi của Đức tăng, Toyota lại giảm 13,8%.

Cũng theo KAIDA, trong năm tháng đầu năm nay, doanh số xe hơi nhập khẩu bán ra ở thị trường Hàn Quốc đã tăng 21% (so với cùng thời điểm năm 2011) với 51.661 chiếc./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục