Hàn Quốc độc chiếm giải bóng bàn Cây Vợt Vàng

Chức vô địch ở cả 7 nội dung thi đấu Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 23 vừa kết thúc ngày 19/7, đều đã thuộc về đoàn Hàn Quốc.
Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 23 – 2009 đã kết thúc với thắng lợi tuyệt đối thuộc về các tay vợt đến từ Hàn Quốc.

Chức vô địch ở cả 7 nội dung thi đấu đều thuộc về đoàn Hàn Quốc.

Đội chủ nhà dù đã nỗ lực hết mình cũng chỉ có được 3 huy chương đồng ở các nội dung đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ. Ở giải năm ngoái, đội nam đã đem về những thành tích khả quan với 2 huy chương bạc (đồng đội và đôi) và 1 huy chương đồng đơn.
 
Tay vợt hạng 77 thế giới Cho Eon Rae giành chiến thắng 4-3 (6/11, 16/14, 11/9, 11/9, 6/11, 4/11, 11/9) trước Chan Kazuhiro (Nhật Bản) để lên ngôi vô địch đơn nam. Tay vợt đồng hương Lee Eun Hee, hạng 41 thế gới, thắng 4-2 trước đối thủ Nhật Bản để đoạt chức vô địch đơn nữ.
 
Các chức vô địch đôi cũng thuộc về Hàn Quốc, còn 2 chức vô địch đồng đội cũng thuộc về Hàn Quốc sau các chiến thắng rất thuyết phục (3-0) trước tuyển Thái Lan.
 
Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 23 – 2009 diễn ra từ ngày 15 – 19/7, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của 93 vận động viên của 7 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á là:Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hongkong (Trung Quốc) và Việt Nam.
 
Nước chủ nhà ngoài 2 đội tuyển quốc gia nam, nữ còn góp mặt các đội tuyển trẻ quốc gia và tuyển Thành phố Hồ Chí Minh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục