Hàn Quốc "đòi" lại ngôi đầu từ Triều Tiên

Trong trận đấu vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Á diễn ra ngày 1/4 tại thủ đô Seoul, khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa ở trận "derby bán đảo Triều Tiên" giống như ở trận lượt đi thì đội chủ nhà Hàn Quốc bất ngờ ghi được bàn thắng duy nhất, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng B từ Triều Tiên.

Trong trận đấu vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Á diễn ra ngày 1/4 tại thủ đô Seoul, khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa ở trận "derby bán đảo Triều Tiên" giống như ở trận lượt đi thì đội chủ nhà Hàn Quốc bất ngờ ghi được bàn thắng duy nhất, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng B từ Triều Tiên.

Trên sân nhà, Hàn Quốc đã luôn chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận, nhưng không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức khá vững chắc của Triều Tiên.

Mãi tới phút 87, từ một quả phạt từ bên cánh phải, Kim Chi-woo đã đưa bóng xộc thẳng vào khung thành của thủ môn Ri Myong-guk bên phía Triều Tiên. Trước khi bay vào lưới thì bóng đã khẽ chạm vào đầu một hậu vệ đội khách.

Với chiến thắng này, Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu bảng B khu vực châu Á với 11 điểm sau 4 trận, hơn người láng giềng phương Bắc 1 điểm dù đá ít hơn một trận. Dù thua nhưng hy vọng giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966 của Triều Tiên vẫn rất sáng, bởi 2 đội nhất, nhì bảng đều sẽ giành quyền tới Nam Phi vào mùa hè sang năm.

Trong khi đó, ở bảng A, Australia đã đặt một chân tới Nam Phi sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan. Với trận thắng này, Australia đã có được 13 điểm sau 5 trận, hơn Nhật Bản 2 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục