Hàn Quốc: Đối thoại liên Triều hoàn toàn khác với đàm phán về hạt nhân

Theo quan chức Hàn Quốc, đối thoại liên Triều cần phải được coi là hoàn toàn khác với các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhấn mạnh việc này là nhằm làm giảm căng thẳng.
Hàn Quốc: Đối thoại liên Triều hoàn toàn khác với đàm phán về hạt nhân ảnh 1(Nguồn: Asian Correspondent)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phó phát ngôn viên Lee Eugene của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/7 nêu rõ, đề nghị mới nhất của Seoul về đối thoại liên Triều cần phải được coi là hoàn toàn khác với các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhấn mạnh việc này là nhằm làm giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lee Eugene tuyên bố: “Đề nghị về giai đoạn tiếp xúc đầu tiên nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo và làm giảm căng thẳng giữa hai bên là một vấn đề khác với đàm phán chính thức về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên."

[Triều Tiên vẫn chưa phản hồi về đề nghị đối thoại của Hàn Quốc]

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông báo rằng, nước này đang có các cuộc tham vấn chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng cần phải đáp ứng các điều kiện phù hợp để nối lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngày 17/7, Hàn Quốc đề nghị tiến hành đàm phán quân sự liên Triều vào ngày 21/7 để giảm căng thẳng dọc theo tuyến biên giới, cũng như đàm phán giữa hai hội Chữ thập Đỏ vào ngày 1/8 nhằm nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán do Chiến tranh Triều Tiên.

Hiện đã xuất hiện đồn đoán rằng Mỹ có thể cảm thấy bất ổn với đề nghị trên của Hàn Quốc, khi Washington đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn chống Triều Tiên do Bình Nhưỡng mới tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục