Hàn Quốc dự báo kim ngạch thương mại thấp nhất trong 5 năm qua

Đồng won mạnh hơn và giá dầu giảm là các yếu tố khiến kim ngạch thương mại trong năm 2015 của Hàn Quốc có thể rớt khỏi mức 1.000 tỷ USD kể từ năm 2010.
Hàn Quốc dự báo kim ngạch thương mại thấp nhất trong 5 năm qua ảnh 1Bên ngoài một cửa hàng thời trang ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 24/7 cho thấy kim ngạch thương mại của nước này trong năm 2015 có thể ở mức thấp nhất trong 5 năm qua do đồng nội tệ mạnh hơn và giá dầu giảm làm ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 268,7 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu giảm 15,6% xuống còn 222,4 tỷ USD.

Như vậy, thương mại của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 10,1% xuống còn 491,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2010.

Nếu tiếp tục đà này đến cuối năm nay thì thương mại cả năm của Hàn Quốc sẽ chỉ đạt khoảng 980 tỷ USD và đây sẽ là lần đầu tiên thương mại Hàn Quốc rớt khỏi mức 1.000 tỷ USD kể từ năm 2010.

Kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã gia tăng liên tục kể từ khi vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2010 và lên đến đỉnh điểm là 1.100 tỷ USD vào năm 2014.

Các nhà kinh tế nhận định tình trạng trì trệ kéo dài của nền kinh tế thế giới, cùng với việc đồng won của Hàn Quốc lên giá và giá dầu thô toàn cầu giảm, đã kéo xuất khẩu của Hàn Quốc - động lực chủ chốt đối với tăng trưởng của nền kinh tế này, giảm xuống.

Chính phủ Hàn Quốc và nhiều cơ quan nghiên cứu dự đoán nước này sẽ phải chứng kiến sự sụt giảm cả trong xuất khẩu lẫn nhập khẩu trong năm 2015 do nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài.

Bộ Tài chính Hàn Quốc tháng trước dự báo xuất khẩu và nhập khẩu của nước này trong năm nay sẽ giảm lần lượt 1,5% và 7% so với năm 2014, với tổng giá trị thương mại đạt 1.050 tỷ USD. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) nhận định xuất khẩu sẽ giảm 4,3%.

Trong khi đó, Viện Thương mại và Kinh tế Công nghiệp Hàn Quốc (KIET) cho rằng đến cuối năm nay xuất khẩu sẽ giảm 3,1%; Viện Nghiên cứu Kinh tế LG ước tính kim ngạch thương mại của Hàn Quốc vào thời điểm đó sẽ chỉ đạt 995,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục