Hàn Quốc dùng cả ngoại giao vào quân sự đối phó với Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố sẽ áp dụng cả sức ép ngoại giao lẫn quân sự đối với Triều Tiên để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân cũng như những hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc dùng cả ngoại giao vào quân sự đối phó với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tại một cuộc họp ở Washington, DC, ngày 19/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 24/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tuyên bố sẽ áp dụng cả sức ép ngoại giao lẫn quân sự đối với Triều Tiên để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân cũng như những hành động khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng.

Phát biểu nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Liên hợp quốc (24/10), ông Yun nói: "Để đối phó với mối đe dọa chưa từng có từ chương trình hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên, sức ép ngoại giao và răn đe quân sự, như hai lưỡi kéo, phải được đồng bộ hóa hoàn toàn để phát huy hiệu quả." 

Trong khuôn khổ cuộc họp "2+2" giữa các lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ gần đây, hai bên đã nghiên cứu khả năng triển khai trang thiết bị quân sự chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên để răn đe những hành động khiêu khích mới của Triều Tiên cũng như khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm xử lý các vụ vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục