Hàn Quốc dùng trực thăng phun thuốc khử trùng virus tả lợn tại DMZ

Hàn Quốc sẽ bắn hạ mọi con lợn rừng vượt DMZ để ngăn bệnh dịch

Quân đội Hàn Quốc đã chỉ thị binh lính tại biên giới bắn hạ tại chỗ nếu phát hiện bất kỳ con lợn rừng nào vượt DMZ tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên, nhằm đề phòng sự lây lan của dịch tả lợn.
Máy bay trực thăng phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Gimpo, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Máy bay trực thăng phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Gimpo, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/10 thông báo đã sử dụng một số trực thăng để phun thuốc khử trùng Khu vực phi quân sự (DMZ) tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên, nhằm đề phòng sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi.

Các hoạt động khử trùng đã được triển khai gần tỉnh Yeoncheon, phía Bắc thủ đô Seoul, từ sáng 4/10 - gần một ngày sau khi Hàn Quốc phát hiện dấu vết của virus tả lợn châu Phi trong xác một con lợn rừng ở DMZ.

Những hoạt động này được quân đội Hàn Quốc thực hiện dưới sự cố vấn của Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (do Mỹ đứng đầu).

[Hàn Quốc tăng cường biện pháp đề phòng lây lan dịch tả lợn châu Phi]

Quân đội quốc gia cũng đã chỉ thị binh lính tại biên giới bắn hạ tại chỗ nếu phát hiện bất kỳ con lợn rừng nào vượt DMZ.

Hàn Quốc cũng đã thông báo tới Triều Tiên về quyết định này để tránh những sự cố đáng tiếc.

Quân đội Hàn Quốc cho biết lợn rừng hầu như không thể vượt qua hệ thống hàng rào dây thép gai dọc đường giới hạn phía Nam nhưng do một số phần của hệ thống hàng rào này có thể đã bị hư hỏng vì thời tiết xấu nên quyết định trên đã được đưa ra.

Hàn Quốc đã ghi nhận 13 trường hợp mắc tả lợn châu Phi kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng trước.

Tả lợn châu Phi gây chết ở lợn mắc bệnh, tuy nhiên không ảnh hưởng đến con người.

Hiện, giới khoa học chưa sản xuất được vắcxin hoặc thuốc điều trị căn bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục