Hàn Quốc duy trì thỏa thuận phát triển máy bay tiêm kích với Indonesia

Theo phía Hàn Quốc ngày 22/10, dự án phát triển máy bay tiêm kích "KF-X" với Indonesia vẫn được duy trì, Seoul sẽ thương lượng để Jakarta chi trả phần đóng góp của nước này.
Hàn Quốc duy trì thỏa thuận phát triển máy bay tiêm kích với Indonesia ảnh 1Một hình ảnh phản lực của máy bay chiến đấu KF-X của hãng Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc. (Nguồn: defensenews)

Reuters đưa tin, Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết, dự án phát triển máy bay tiêm kích "KF-X" với Indonesia vẫn được duy trì và Seoul sẽ thương lượng về cách thức để Jakarta chi trả phần đóng góp của nước này, trong đó khoảng 200 triệu USD chưa được thanh toán.

Năm 2014, Indonesia và Hàn Quốc đã nhất trí phát triển máy bay KF-X.

[Hàn Quốc và Indonesia nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược]

Ước tính, dự án này trị giá khoảng 7,9 tỷ USD và Jakarta đã đồng ý trả 20% chi phí phát triển, song một quan chức cấp cao Indonesia hôm 19/10 vừa qua lại cho biết nước này đang muốn thương lượng các điều khoản tài chính "nhẹ hơn."

Người phát ngôn của Cơ quan chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) nêu rõ: "Trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Indonesia hồi tháng Chín vừa qua, dự án KF-X đã được nhất trí tiếp tục phát triển. Về khoản đóng góp, chúng tôi có kế hoạch thương lượng thêm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục