Hàn Quốc, EU tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hôm qua, Hàn Quốc và EU đã quyết định sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường trừng phạt Triều Tiên, trong đó có phong tỏa tài chính.
Ngày 27/7, Hàn Quốc cho biết sẽ thực hiện quyết định của Liên hợp quốc cấm vận tài chính đối với các quan chức và công ty của CHDCND Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng hồi tháng Năm vừa qua.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 16/7 công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, theo đó cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 5 quan chức cùng 5 công ty và tổ chức liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Các biện pháp này có hiệu lực từ ngày 29/7.

Năm quan chức trên gồm Ri Je-Son, Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng Nguyên tử; Yun Ho-Jin, Giám đốc Tập đoàn thương mại Namchongang; Ri Hong-Sop, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Yongbyon; Hwang Sok-Hwa, Giám đốc trực thuộc Tổng cục Năng lượng Nguyên tử; Han Yu-Ro, Giám đốc Tập đoàn thương mại Korea Ryongaksan.

Năm công ty và tổ chức bị phong tỏa tài sản gồm Tổng cục năng lượng nguyên tử, Công ty Điện tử Hồng Công, các tập đoàn thương mại Namchongang, Korea Hyoksin và Korean Tangun.

Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc thông báo các đối tượng trên sẽ không được phép giao dịch thương mại và tài chính với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tháng 6 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã thực hiện cấm vận ba doanh nghiệp của Triều Tiên, trong đó có Ngân hàng thương mại Dancheon.

Cùng ngày 27/7, Liên minh châu Âu (EU) cũng thông qua các biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Triều Tiên.

Tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ), các ngoại trưởng EU đã thông qua quyết định thực thi Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được đưa ra sau vụ thử hạt nhân ngày 25/5 của Bình Nhưỡng.

Ngoài các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc, EU đã quyết định một danh sách riêng những mặt hàng xuất khẩu bị cấm, các đối tượng bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản cũng như việc tăng cường kiểm tra tàu hàng của Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục