Hàn Quốc: Gần 80 triệu USD củng cố quốc phòng

Hàn Quốc sẽ chi gần 80 triệu USD trong vòng 5 năm tới nhằm củng cố khả năng quốc phòng chống lại bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết nước này sẽ chi hơn 100 tỷ won (gần 80 triệu USD) trong vòng 5 năm tới nhằm củng cố khả năng quốc phòng chống lại bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Quyết định của Seoul được công bố chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng 4 quả tên lửa tầm ngắn bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Jang Gi-Yoon cho biết số tiền trên sẽ được dùng để xây dựng các cơ sở trọng yếu chống lại xung động điện từ (EMP) do các vụ nổ hạt nhân cường độ lớn gây ra.

Loại sóng xung động điện từ có thể phá hỏng các trang thiết bị điện tử, các hệ thống vũ khí, trong bán kính vài chục, thậm chí vài trăm kilomet.

Theo ông Jang, đây là một phần trong kế hoạch quốc phòng 5 năm từ 2010-2014, tổng trị giá 178.000 tỷ won. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về địa điểm sẽ xây dựng các cơ sở chống EMP này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng dành 8 tỷ won trong ngân sách quốc phòng năm tới để mua các máy bay do thám không người lái tầm cao Global Hawk, sớm hơn một năm so với kế hoạch; dành 64 tỷ won để mua bom phá boong-ke, sớm hơn kế hoạch 4 năm.

Loại bom này có thể xuyên sâu tới 30m dưới lòng đất, vì vậy có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất hoặc các trạm điều khiển của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng nước này đã lên kế hoạch mua Tên lửa hành trình tàng hình tấn công (JASSM), có tầm bắn hoảng 400km.

Ngoài ra, Bộ cũng chi gần 270 tỷ won để lắp đặt một hệ thống rađa cảnh báo sớm chống tên lửa, đồng thời tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển lên mức 7,4% ngân sách quốc phòng thường niên vào năm 2014, so với mức 5,6% năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục