Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu lạc quan về dịch bệnh COVID-19

Trong số 17 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới của Hàn Quốc, sáu ca bệnh là "ngoại nhập" và chỉ có bảy trường hợp ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận.
Hàn Quốc ghi nhận tín hiệu lạc quan về dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 22/6 cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này chỉ tăng thêm 17 người, giảm mạnh so với con số 67 ca trong ngày 20/6 và 48 ca ngày 21/6.

[Dịch COVID-19 đến 8h sáng 22/6: Số ca mắc vượt 9 triệu người]

Trong số 17 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới này có sáu ca bệnh "ngoại nhập" và chỉ có bảy trường hợp ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận.

Một tin vui nữa là không có thêm ca tử vong nào ở Hàn Quốc trong khi đã có thêm 13 bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này hồi phục hoàn toàn, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 10.881 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục