Hàn Quốc gia hạn thỏa thuận chia sẻ tình báo với Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/8 thông báo đã quyết định kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản thêm một năm để đảm bảo an ninh khu vực.
Hàn Quốc gia hạn thỏa thuận chia sẻ tình báo với Nhật Bản ảnh 1Hàn Quốc quyết định kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản. (Nguồn: SCMP)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/8 thông báo, bộ này đã quyết định kéo dài thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản thêm một năm nữa để thúc đẩy việc hợp tác tìm kiếm sự phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và hòa bình trong khu vực.

Hai bên đã ký Thỏa thuận Thông tin An ninh Quân sự Chung (GSOMIA) hồi tháng 11/2016. Thỏa thuận này tự động kéo dài nếu không có bên nào quyết định chấm dứt 90 ngày trước khi hết thời hạn một năm.

[Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự]

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói: "Lập trường của chúng tôi là duy trì thỏa thuận này dựa trên sự xem xét tổng thể tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên."

 

Theo quan chức này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kết luận rằng sự trao đổi chiến lược giữa Seoul và Tokyo là cần thiết trong quá trình tìm kiếm sự phi hạt nhân hóa Triều Tiên và hòa bình trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục