Hàn Quốc: Giảm thiểu tác động kế hoạch đánh thuế carbon của châu Âu

Theo Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các ngành thép, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường châu Âu, cùng với ngành nhôm, phát thải carbon cao, để đối phó với chính sách mới của EU.
Hàn Quốc: Giảm thiểu tác động kế hoạch đánh thuế carbon của châu Âu ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho. (Nguồn: Yonhap)

Hàn Quốc ngày 26/12 cam kết sẽ mở rộng hỗ trợ để đạt được cơ cấu sản xuất phát thải carbon thấp trong nỗ lực giảm thiểu tác động của các quy định nhập khẩu carbon của Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành.

EU gần đây đã quyết định thực hiện Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), kêu gọi đánh thuế nhập khẩu đối với thép, ximăng, điện, phân bón, nhôm và các mặt hàng liên quan khác, những mặt hàng có lượng phát thải carbon lớn trong quá trình sản xuất.

Kế hoạch trên sẽ được triển khai đầy đủ bắt đầu từ năm 2026 sau giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu vào tháng 10/2023. Biện pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà xuất khẩu thép của Hàn Quốc, đặc biệt là các lò cao đốt than, gây ra lượng khí thải carbon lớn hơn, chiếm gần 70% tổng sản lượng thép của nước này trong năm 2021.

Các sản phẩm thép là mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc sang châu Âu và nước này là nước xuất khẩu thép lớn thứ năm sang thị trường EU trong năm 2021 sau Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ấn Độ và Ukraine.

[Liên minh châu Âu đánh thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu]

Phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng rõ ràng hơn về chủ nghĩa bảo hộ trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang rơi vào tình trạng suy giảm toàn diện.

Ông Choo cho biết thêm Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các ngành thép, vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường châu Âu, cùng với ngành nhôm, phát thải carbon cao, để đối phó với chính sách mới của EU.

Trong cuộc họp trên, chính quyền Seoul đã quyết định mở rộng hỗ trợ phát triển các công nghệ giúp quá trình sản xuất phát thải carbon thấp hơn, chẳng hạn như thu hồi và lưu trữ carbon và quy trình sử dụng hydro. Hàn Quốc cũng quyết định mở rộng phạm vi đo lường, báo cáo và xác minh lượng khí thải carbon, đồng thời tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dự án xanh.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết chi 935,2 tỷ won bắt đầu từ năm 2023 cho đến năm 2030 để phát triển các công nghệ trung hòa carbon quan trọng trong sản xuất thép, hóa chất, ximăng và các lĩnh vực công nghiệp khác.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham vấn với phía châu Âu để yêu cầu khối này xem xét đầy đủ các biện pháp chính sách khí hậu của Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu EU tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm ngăn chặn kế hoạch trên của khối trở thành một rào cản thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục