Hàn Quốc giới thiệu tinh hoa văn hóa truyền thống tại Việt Nam

Ngày 3/7, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Korea Fantasy – Âm thanh, chuyển động và nghệ thuật Biểu diễn” tại Hà Nội.
Hàn Quốc giới thiệu tinh hoa văn hóa truyền thống tại Việt Nam ảnh 1 Các thủy thủ Việt Nam mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc tập làm món ăn truyền thống của nước này tại một nhà hàng truyền thống ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: YONHAP-TTXVN)

Hướng tới kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2014), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Korea Fantasy – Âm thanh, chuyển động và nghệ thuật Biểu diễn” tại Hà Nội ngày 3/7.

Chương trình do các nghệ sỹ của Dàn nhạc Dân tộc Gugak Chungnam, thành phố Cheonan biểu diễn. Đây là đoàn nghệ thuật hàng đầu của Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1990, cho đến nay đã tổ chức 1600 buổi biểu diễn trong và ngoài nước. Đoàn được khán giả hết sức mến mộ bởi khả năng kiếm tìm những sự thay đổi khác lạ và đầy tính sáng tạo mới mẻ dựa trên nền tảng truyền thống.

Trong buổi biểu diễn lần này, đoàn sẽ mang tới cho khán giả những thể loại đa dạng từ tiết mục biểu diễn nhạc cụ dây truyền thống, tiết mục hòa nhạc hùng tráng và hoa lệ, đến các tiết mục múa truyền thống với các nhịp điệu nhanh chậm khiến khán giả phải nhún nhảy…

Mặc dù thời gian thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc chưa dài, nhưng có thể nói quan hệ hai nước đã có những bước phát triển ngoạn mục. Hai nước nhanh chóng thiết lập “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” và nâng tầm mối quan hệ thành “Quan hệ Đối tác tin cậy toàn diện.”

Trong quý 1 năm 2014, Hàn Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với 3.736 dự án và là nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam và tính đến cuối tháng 4/2014, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác nhận viện trợ phát triển chính thức lớn nhất của Hàn Quốc và Hàn Quốc là quốc gia viện trợ lớn thứ hai cho Việt Nam.

Ngoài ra, giao lưu, trao đổi giữa hai nước trên các lĩnh vực khác cũng gặt hái được rất nhiều thành công như văn hóa, giáo dục, y tế…. Đặc biệt, năm nay chào mừng một loạt các sự kiện quan trọng sắp diễn ra như Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt Hàn Quốc – ASEAN vào tháng 12; 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Hàn Quốc – ASEAN, Năm Giao lưu Hàn Quốc – Me Kong 2014, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc mong muốn tiếp tục giới thiệu nghệ thuật truyền thống và nhạc dân tộc - tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Hàn Quốc với một diện mạo mới tới người dân Việt Nam.

Ông Jun Dae Joo, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: “Văn hóa truyền thống là nền tảng phát triển của mỗi quốc gia. Trong thời gian qua, làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) đã dành được sự quan tâm và yêu mến rất nhiều của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam nhưng văn hóa truyền thống Hàn Quốc chưa được giới thiệu nhiều. Thông qua chương trình này, tôi hy vọng ngày càng có nhiều khán giả Việt Nam biết đến và yêu mến văn hóa truyền thống Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa hai nước.”

Chương trình "Korea Fantasy – Âm thanh, chuyển động và nghệ thuật Biểu diễn” cũng sẽ được trình diễn tại Nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục