Hàn Quốc giúp xây trung tâm dạy nghề nhân đạo

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tài trợ 164.240 USD để xây dựng mở rộng Trung tâm dạy nghề nhân đạo Minh Tâm tại Thạch Thất, Hà Nội.
Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tài trợ 164.240 USD để xây dựng mở rộng Trung tâm dạy nghề nhân đạo Minh Tâm tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Chiều 4/5, tại khách sạn Daewoo Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ dự án của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) tài trợ cho Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội xây dựng Trung tâm dạy nghề nhân đạo tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Tổng số tiền của dự án tài trợ là 164.240 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) dành để xây dựng mở rộng Trung tâm dạy nghề nhân đạo Minh Tâm đóng trên địa bàn xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Đây là công trình thuộc khuôn khổ “Cuộc vận động xây dựng trường học tình nghĩa Hàn-Việt,” dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 12/2011, đúng dịp kỷ niệm 19 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Theo bà Xuân Thị Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội, khoản tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, giúp dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật và trẻ mồ côi của thành phố.

Hội cam kết sẽ quản lý tốt số tiền tài trợ theo các khoản mục trong kế hoạch, theo dõi sát sao việc xây dựng công trình và đưa dự án đi vào hoạt động một cách có hiệu quả nhất.

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc được thành lập từ năm 1961, với mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Ngân hàng này đã thiết lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008, thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2009./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục