Hàn Quốc hạ thủy tàu khu trục lớp FFX đầu tiên

Hải quân Hàn Quốc sẽ hạ thủy tàu khu trục đầu tiên lớp FFX, mang tên Incheon, vào ngày 29/4 tại xưởng đóng tàu của Huyndai ở Ulsan.
Hải quân Hàn Quốc sẽ hạ thủy tàu khu trục đầu tiên lớp FFX, mang tên Incheon, vào ngày 29/4 tới tại xưởng đóng tàu của Tập đoàn công nghiệp nặng Huyndai ở Ulsan, cách Seoul 414km về phía Đông Nam.

Tàu được trang bị tên lửa dẫn đường và hệ thống rađa công nghệ cao.

Tuy nhiên, tàu Incheon sẽ chính thức được đưa vào hoạt động vào giữa năm 2013.

Tàu khu trục Incheon trọng tải 2.300 tấn, là chiếc đầu tiên trong tổng số 20 chiếc mà lực lượng Hải quân Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng từ nay đến năm 2020.

Với chiều dài 114m, tàu khu trục Incheon có thể chở các loại vũ khí dẫn đường, trong đó phải kể đến ngư lôi chống tàu ngầm Cheonsangeo (Cá mập xanh) do Hàn Quốc sản xuất. Tàu còn được trang bị hệ thống phòng thủ công nghệ cao do nhà thầu Mỹ Raytheon cung cấp.

Hàn Quốc hy vọng tàu khu trục lớp FFX sẽ góp phần nâng cao khả năng tấn công và phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng không quân, tàu chiến và tàu ngầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục