Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm thứ 8 nhằm đối phó với Triều Tiên

Ngày 8/11, Hàn Quốc đã hạ thủy tàu ngầm 1.800 tấn thứ 8 trong một nỗ lực tăng cường năng lực chiến đấu của Hải quân nước này nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm thứ 8 nhằm đối phó với Triều Tiên ảnh 1Tàu đổ bộ và tàu ngầm của hải quân Hàn Quốc khởi hành từ căn cứ ở cảng thuộc Pohang, miền đông nam Hàn Quốc ngày 7/3 để tham gia tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 8/11, Hàn Quốc đã hạ thủy tàu ngầm 1.800 tấn thứ 8 trong một nỗ lực tăng cường năng lực chiến đấu của Hải quân nước này nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên, bao gồm các tàu ngầm mang tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tàu ngầm mang tên Lee Beom-seok, đặt theo tên của một chiến binh nổi tiếng, được hạ thủy tại một xưởng đóng tàu của Công ty Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Daewoo (DSME) tại Geojedo, cách Seoul 333 km về phía Nam.

Hải quân Hàn Quốc cho hay, tàu này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2018 sau khi trải qua giai đoạn thử nghiệm và các quy trình rà soát.

Người phát ngôn của công ty DSME, ông Yoon Yo-han cho biết, đây là chiếc tàu ngầm thứ 8 trong số 9 chiếc tàu ngầm cùng lớp do Hải quân Hàn Quốc đặt hàng công ty này sản xuất vào đầu những năm 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục