Hàn Quốc hỗ trợ "Chương trình hạnh phúc tại Quảng Trị”

Hàn Quốc hỗ trợ Quảng Trị hơn 9,6 triệu USD không hoàn lại để phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức tự chủ phát triển của người dân.

Ngày 3/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố "Chương trình hạnh phúc tại Quảng Trị" và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jun Dea Joo, Trưởng đại diện KOICA Kim In cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Theo đại diện KOICA, Chương trình sẽ hỗ trợ Quảng Trị hơn 9,6 triệu USD không hoàn lại, trong vòng bốn năm (2014-2017), kết nối với dự án xây dựng mạng lưới địa phương của Đại sứ quán Hàn Quốc.

Chương trình lấy người dân làm chủ thể, trọng tâm để phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức tự chủ phát triển của người dân một cách tích cực.

Với phương châm “Vì một Quảng Trị hạnh phúc hơn, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn,” mục tiêu của chương trình là xóa đói giảm nghèo, tăng cường năng lực, cải thiện cuộc sống, cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, phòng chống tham nhũng...

Các hoạt động chính của chương trình gồm hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; hỗ trợ trang thiết bị giáo dục quy mô nhỏ; tăng cường năng lực y tế cơ sở, bắt đầu từ đội ngũ cán bộ và trang thiết bị y tế; hỗ trợ trồng cây bản địa nhằm cải tạo vùng đất cát ven biển, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo lãnh đạo, tăng cường năng lực hành chính công...

Đại diện phía Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực thực hiện thành công "Chương trình hạnh phúc” để triển khai mở rộng khuôn khổ chương trình khắp Việt Nam. Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ thực hiện liên kết chương trình “Làng mới” của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình nông thôn mới.

Bắt đầu hợp tác tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2001, đến nay phía Hàn Quốc đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh với số vốn trên 5 triệu USD.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và KOICA đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp thực hiện "Chương trình hạnh phúc tại Quảng Trị."

Nhằm hỗ trợ người dân Quảng Trị sớm vượt qua khó khăn sau bão lụt, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng địa phương 200 triệu đồng, Ngân hàng Busan Hàn Quốc trao tặng nhiều đồ dùng học sinh và áo quần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục