Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các công ty vật liệu trong nước

Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Hàn Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính trên phạm vi rộng cho các ngành sản xuất vật liệu, phụ tùng và trang thiết bị trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nhật Bản.
Hàn Quốc hỗ trợ tài chính cho các công ty vật liệu trong nước ảnh 1Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty vật liệu trong nước. (Nguồn: Yonhap)

Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) của Hàn Quốc Eun Sung-soo ngày 17/9 cho biết cơ quan này đã chuẩn bị một loạt hỗ trợ tài chính cho các công ty sản xuất vật liệu, phụ tùng và trang thiết bị trong nước để giảm sự phụ thuộc vào Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Ông Eun Sung-soo đưa ra phát biểu trên khi thăm một nhà máy của công ty IONES sản xuất trang thiết bị cho chất bán dẫn và màn hình tại thành phố Anseong, cách thủ đô Seoul 80km về phía Nam.

Ông Eun Sung-soo nhấn mạnh năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất vật liệu, phụ tùng và trang thiết bị là một cơ sở rất quan trọng đối với nền kinh tế của Hàn Quốc, vì vậy FSC sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính trên phạm vi rộng cho các ngành này để tăng khả năng cạnh tranh.

[Samsung thay thế các nguyên liệu nhập từ Nhật bằng hàng nội địa]

FSC có kế hoạch tăng hỗ trợ tài chính cho các công ty thuộc các ngành trên thông qua các chương trình chính sách khác nhau.

Kể từ tháng Bảy vừa qua, Nhật Bản đã siết chặt xuất khẩu sang Hàn Quốc các vật liệu chủ chốt.

Seoul cho rằng động thái này của Tokyo nhằm trả đũa phán quyết của tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời kỳ Nhật Bản đô hộ Bán đảo Triều Tiên.

Giới chức FSC cho biết đến nay cơ quan này đã cung cấp 539 tỷ won (453 triệu USD) hỗ trợ tài chính cho các công ty bị ảnh hưởng bởi hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục