Hàn Quốc hoan nghênh biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Triều Tiên

Hàn Quốc ngày 22/9 đã hoan nghênh việc Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng nếu cứ tiếp tục các hành động khiêu khích.
Hàn Quốc hoan nghênh biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: RT)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 22/9 đã hoan nghênh việc Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường sức ép với Bình Nhưỡng nếu cứ tiếp tục các hành động khiêu khích. 

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng quyết định trên của Mỹ sẽ kết hợp với các nỗ lực chung của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm khiến Triều Tiên phải đi trên con đường hướng tới phi hạt nhân hóa thông qua các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ. 

Phía Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng chừng nào Triều Tiên còn tiếp tục các hành động khiêu khích thì Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ cân nhắc nhiều hành động tăng cường sức ép quốc tế với Triều Tiên, đồng thời khẳng định thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là điều quan trọng hơn hết hiện nay.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) cũng "bật đèn xanh" cho việc thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Triều Tiên nhằm đáp trả việc nước này thử vũ khí hạt nhân. EU nhất trí rằng việc xuất khẩu dầu sang Triều Tiên cũng như hoạt động đầu tư tại quốc gia Đông Bắc Á này của các doanh nghiệp châu Âu sẽ bị cấm hoàn toàn.

Các biện pháp này sẽ bổ sung cho gói trừng phạt Triều Tiên vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 12/9, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 được cho là mạnh nhất từ trước đến nay của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục