Hàn Quốc hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán Mỹ-Triều Tiên

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết: "Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Triều Tiên và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5/10 tới."
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. (Nguồn: AP)
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. (Nguồn: AP)
Hàn Quốc hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán Mỹ-Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. (Nguồn: AP)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/10 hoan nghênh kế hoạch nối lại đàm phán Mỹ-Triều, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đem lại hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trong thông cáo báo chí, người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết: "Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Triều Tiên và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5/10 tới. Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt tiến bộ cụ thể... nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài."

[Đàm phán Mỹ-Triều Tiên có thể diễn ra trong vài tuần tới]

Thông cáo trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui công bố thời điểm nối lại cuộc đàm phán Mỹ-Triều. Tuy nhiên, quan chức Triều Tiên không tiết lộ địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp.

Đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng Hai vừa qua.

Hướng đến cuộc gặp sắp tới, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song kêu gọi Mỹ tiến đến đàm phán hạt nhân bằng những đề xuất mới mà Bình Nhưỡng có thể chấp nhận được.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất rằng một "cách thức mới" có thể giúp phá vỡ bế tắc hiện nay trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định ông có quan hệ tốt với Bình Nhưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục