Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố hoan nghênh việc Mỹ đã thông qua quyết định siết chặt các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Triều Tiên.
Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ siết chặt trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên trước thời điểm tháp làm nguội (bên phải) bị phá hủy theo thỏa thuận đạt được tại đàm phán sáu bên, ngày 27/6/2008. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố hoan nghênh việc Mỹ đã thông qua quyết định siết chặt các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Triều Tiên.

Tuyên bố nêu rõ: "Chính phủ của chúng tôi đánh giá cao các biện pháp (trừng phạt) đó." Quyết định của Mỹ "phản ánh một giải pháp mạnh mẽ của Mỹ để thực thi một cách trung thực nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, giúp tạo ra những chuyển biến đáng kể (trong thái độ của Triều Tiên) cũng như tiếp tục áp đặt các biện pháp mạnh mẽ chống Triều Tiên."

Tuyên bố nhấn mạnh: "Chính phủ Hàn Quốc, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép lên Triều Tiên để đưa Triều Tiên vào lộ trình hướng tới phi hạt nhân hóa thực sự."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt tài chính Triều Tiên hôm 1/6, với việc Washington coi Bình Nhưỡng là "mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền."

Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục chính sách phát triển kinh tế đi liền với việc phát triển các năng lực hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục