Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui"

Ngoại trưởng Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn bị ép buộc mua vui cho binh sỹ Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui" ảnh 1Cuộc tuần hành của các cựu "nô lệ tình dục" Hàn Quốc ngày 25/1/2012, tại Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 19/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se hối thúc Nhật Bản giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, ông Yun Byung Se kêu gọi Nhật Bản "suy nghĩ thấu đáo" về các quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này cũng như mong muốn của các nạn nhân hiện vẫn còn sống muốn được "khôi phục danh dự."

Ông nêu rõ nếu Nhật Bản thay đổi lập trường về vấn đề này sẽ tạo điều kiện để hai bên tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

Hai nhà lãnh đạo chưa có cuộc gặp chính thức nào kể từ khi Thủ tướng Abe lên nắm quyền lãnh đạo ở Nhật Bản tháng 12/2012 và Tổng thống Park lên nắm quyền ở Hàn Quốc tháng 2/2013.

Tại cuộc họp báo ngày 12/1 vừa qua nhân dịp Năm mới 2015, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi Nhật Bản thay đổi thái độ về vấn đề lịch sử, nhấn mạnh rằng chưa tạo dựng được bầu không khí thích hợp để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản do ít có tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề "phụ nữ mua vui."

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 19/1 đã tiến hành đàm phán lần thứ 6 về vấn đề "phụ nữ mua vui."

Cuộc đàm phán diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), giữa Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara và Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang Deok.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang thể hiện những nỗ lực cải thiện quan hệ nhân dịp kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ song phương.

Trước đó, ông Junichi Ihara và ông Lee Sang Deok đã tiến hành 5 vòng đàm phán kể từ tháng 4/2014 về vấn đề "phụ nữ mua vui" nhưng không đạt tiến triển.

Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu Nhật Bản giải quyết vấn đề này theo cách chấp nhận được đối với các nạn nhân còn sống, nghĩa là phải đưa ra lời xin lỗi và bồi thường.

Tuy nhiên, Nhật Bản khẳng định rằng tất cả các vấn đề liên quan đến bồi thường đã được giải quyết theo hiệp ước năm 1965 về bình thường hóa quan hệ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục