Hàn Quốc họp khẩn cấp đối phó với tin tặc

Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp liên bộ khẩn cấp để thúc đẩy việc điều tra, đối phó với các  vụ tấn công vào website các cơ quan công quyền.
Trong nỗ lực cấp bách đối phó với các vụ tấn công làm nghẽn trang web của một số cơ quan công quyền và gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế, ngày 9/7, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp liên bộ khẩn cấpđể thúc đẩy việc điều tra và bàn biện pháp đối phó.

Các cơ quan được triệu tập họp bao gồm Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Cơ quan Tình báo quốc gia và Ủy ban Truyền thông.

Cùng ngày, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn đường truy cập của các máy tính cá nhân bị nhiễm virus và các máy bị tin tặc lợi dụng để thực hiện vụ tấn công cho đến khi cơ quan chức năng giải mã và cài đặt xong các chương trình diệt virus.
 
Trung tâm chống khủng bố trên mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tìm ra 6 chiếc máy tính được sử dụng trong các vụ tấn công ngày 7 và 8/7, và đang điều tra địa chỉ trang web mà các máy này đã truy cập để xác định nguồn lây nhiễm virus.
 
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và đóng cửa 4 máy chủ được đặt ở bên ngoài Hàn Quốc bị tình nghi tham gia đợt tấn công mới nhất làm tê liệt 7 trang web của Hàn Quốc vào tối 9/7.
 
Theo ước tính của cảnh sát Hàn Quốc, tin tặc đã "cấy" virus vào hàng nghìn máy tính cá nhân cả ở trong và ngoài Hàn Quốc để thực hiện vụ tấn công. Trong ngày tấn công đầu tiên 7/7, số máy vi tính bị nhiễm virus lên tới 23.000 chiếc, và trong ngày tấn công thứ hai 8/7 là 16.000 chiếc.
 
KCC cảnh báo sẽ có khoảng 20.000 máy tính cá nhân ở Hàn Quốc bị virus xóa hoàn toàn dữ liệu trong ổ cứng, và dự báo quá trình này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 10/7.
 
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết trang web của cơ quan này ngày 9/7 đã bị tin tặc "viếng thăm" trong ngày thứ tư liên tiếp.
 
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly, mặc dù các vụ tấn công không nghiêm trọng song chúng vẫn đang tiếp diễn nên khiến cơ quan này rất lo ngại. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự trong thời gian tới.
 
Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chính quyền và chuyên gia máy tính để tìm kiếm giải pháp hữu hiệu sau khi có hàng loạt trang web của Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ bị tin tặc tấn công ồ ạt cuối tuần trước.
 
Theo giới chuyên gia, các trang web của Mỹ và Hàn Quốc đã bị tấn công dưới hình thức "từ chối cung cấp dịch vụ" (gọi tắt là DDoS). Những trang web này bị virus làm cho quá tải khiến việc truy cập không thể thực hiện được.
 
Các vụ tấn công kiểu này dễ thực hiện và có khả năng gây rối loạn cao. Đây cũng là hình thức "khủng bố mạng" mới nhất được cho là có thể sử dụng để tiêu diệt hệ thống thông tin của kẻ địch trong trường hợp chiến tranh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục