Hàn Quốc huy động 6 tàu chiến và tàu ngầm tập trận với Australia

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày mang tên "Haedori-Wallaby" đã bắt đầu ở vùng biển xung quanh thành phố Pohang vào sáng 29/10, bao gồm các bài diễn tập chung cũng như diễn tập tác chiến chống tàu ngầm...
Hàn Quốc huy động 6 tàu chiến và tàu ngầm tập trận với Australia ảnh 1Tàu khu trục lớp DDH-II Choi Young. (Nguồn: Reddit)

Ngày 29/10, Hàn Quốc và Australia đã khởi động các cuộc tập trận hải quân chung ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên.

Đây là cuộc tập trận hải quân chung lần thứ 6 giữa hai nước kể từ năm 2012 nhằm tăng cường quan hệ đối tác và năng lực tác chiến phối hợp.

Cuộc tập trận kéo dài 3 ngày mang tên "Haedori-Wallaby" đã bắt đầu ở vùng biển xung quanh thành phố Pohang vào sáng 29/10, bao gồm các bài diễn tập chung cũng như diễn tập tác chiến chống tàu ngầm...

[Hàn Quốc không tham gia cuộc tập trận hải quân 2019 của Nhật Bản]

Hàn Quốc đã huy động 6 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục lớp DDH-II Choi Young và tàu ngầm, cũng như 6 máy bay, trong đó có máy bay giám sát hàng hải P-3.

Trong khi đó, Australia đã cử một tàu khu trục lớp Hobart được trang bị hệ thống tên lửa Aegis và một máy bay trực thăng MH-60 tham gia tập trận.

Trong một tuyên bố, Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh: "Thông qua các cuộc tập trận, hải quân hai nước đặt mục tiêu tăng cường khả năng tác chiến phối hợp cũng như khả năng tương tác."

Hai nước lần đầu tiên tiến hành tập trận hải quân chung vào năm 2012 trong khuôn khổ một thỏa thuận đạt được giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục