Hàn Quốc hy vọng đàm phán Mỹ-Triều được nối lại trong tương lai gần

Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong, cho rằng cả Bình Nhưỡng và Washington đều mong muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc hy vọng đàm phán Mỹ-Triều được nối lại trong tương lai gần ảnh 1Ông Chung Eui-yong. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 28/8, cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong, đã bày tỏ hy vọng công tác đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ được nối lại trong tương lai gần.

Phát biểu trong một phiên họp của Phủ Tổng thống (Nhà Xanh), ông Chung cho rằng cả Bình Nhưỡng và Washington đều mong muốn đối thoại về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Chung, tình hình hiện tại đã khác so với quá khứ, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều rất muốn thực hiện những thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore hôm 12/6 vừa qua.

Phát biểu của ông Chung được đưa ra sau khi Mỹ vừa hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục