Hàn Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề Biển Đông

Hàn Quốc kêu gọi các nước liên quan tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông không thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ hủy hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hàn Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong vấn đề Biển Đông ảnh 1Tàu khu trục tên lửa Mỹ USS Lassen thực hiện tuần tra trong khu vực 12 hải lý thuộc đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: atimes)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 29/10, Hàn Quốc kêu gọi các nước liên quan tới tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông không thực hiện bất kỳ hành động nào có nguy cơ hủy hoại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il nói: "Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh tới việc phải tránh đưa ra bất kỳ hành động nào có nguy cơ làm ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định ở Biển Đông."

Ông cũng nhắc lại lập trường của Chính phủ Hàn Quốc rằng những tranh chấp đó cần được giải quyết một cách hòa bình theo các thỏa thuận hữu quan và luật pháp quốc tế.

Hàn Quốc vẫn thận trọng không đứng về bên nào trong bối cảnh những tranh cãi về lãnh hải đang leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ - hai đối tác kinh tế của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục