Hàn Quốc kêu gọi chống chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác chống các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi chống chương trình hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 8/9 đã nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác chống các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục đe dọa hòa bình và ổn định không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong thông điệp gửi diễn đàn an ninh thường niên mang tên “Đối thoại Quốc phòng Seoul” đang diễn ra tại thủ đô của Hàn Quốc, bà Park Geun Hye còn tuyên bố rằng thống nhất hai miền trên bán đảo này là giải pháp cuối cùng cho tình trạng đối đầu hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ qua với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói: “Chính phủ của chúng tôi, với sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, sẽ khiến cho Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của họ và sẽ nỗ lực đặt nền móng cho việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên.”

Bên cạnh đó, Tổng thống Park Geun Hye cũng chỉ ra rằng ngoài các mối đe dọa thông thường như tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, hiện thế giới cũng đang phải đối đầu với “nhiều cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp” do chủ nghĩa khủng bố và và nạn xâm nhập mạng gây ra.

Bà nhấn mạnh: “Đối phó một cách hữu hiệu với nhiều thách thức đang đe dọa sự an toàn của loài người, dù là ở đâu và vào thời điểm nào, cũng là một điều kiện tiên quyết đối với hòa bình và thịnh vượng của thế giới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục