Hàn Quốc kêu gọi đàm phán liên Triều để giải quyết khu du lịch Kumgang

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/10 đã nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên để thảo luận về số phận của chương trình du lịch chung tới núi Kumgang.
Hàn Quốc kêu gọi đàm phán liên Triều để giải quyết khu du lịch Kumgang ảnh 1Du khách thăm quan khu du lịch núi Kumgang ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/10 đã nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên để thảo luận về số phận của chương trình du lịch chung tới núi Kumgang trên bờ biển phía Đông của Triều Tiên, bất chấp Bình Nhưỡng bác đề nghị tổ chức một cuộc họp như vậy.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Lee Lee-in nhấn mạnh: "Để đạt được thỏa thuận chung thì việc tham vấn là rất cần thiết, và để tham vấn, chúng ta cần giải quyết vấn đề thông qua một cuộc họp trực tiếp. Lập trường của chúng tôi về vấn đề này vẫn không thay đổi."

[Hàn Quốc quan tâm đảm bảo an toàn cho khách du lịch tới núi Kumgang]

Hôm 29/10, Triều Tiên đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm thảo luận về yêu cầu của Bình Nhưỡng dỡ tất cả các cơ sở do Seoul xây dựng tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang "vào một ngày đã thỏa thuận./."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục