Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng thông qua nghị quyết chống Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 29/7 đã kêu gọi nhanh chóng thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng thông qua nghị quyết chống Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 29/7 đã kêu gọi nhanh chóng thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên vì hành động khiêu khích mới nhất bằng tên lửa.

Phát biểu trong một cuộc họp khẩn, Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi họ xem xét cách thức để các nước đồng minh áp dụng thêm các biện pháp đối phó và nêu rõ: “Chúng ta cần thảo luận với các nước thân thiện nhằm triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhanh chóng đưa ra một nghị quyết trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên.”


[Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh xem xét trừng phạt chống Triều Tiên]

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao này cũng nhấn mạnh không được để các hành động đối phó làm phương hại đến cách tiếp cận mới công bố của Tổng thống Moon Jae-in đối với Triều Tiên với xu thế nghiêng về đối thoại, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên cho thấy nước này đã đạt được bước tiến lớn về công nghệ tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục