Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục gây áp lực để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua việc gây áp lực trên mọi mặt với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc kêu gọi tiếp tục gây áp lực để phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 16/1 đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua việc gây áp lực trên mọi mặt với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh sự cần thiết phải cố gắng để tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác với chính quyền sắp tới ở Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức an ninh và ngoại giao hàng đầu tổ chức tại thủ đô Seoul, ông Hwang nói: “Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để đạt được việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên bằng cách tận dụng khuôn khổ hiện nay của sức ép ngoại giao toàn diện."

Ông cũng cho rằng tình trạng bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục gia tăng do các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo này cũng chỉ ra khả năng Bình Nhưỡng có thể thực hiện các hành động khiêu khích hay phát động chiến dịch “lừa dối” kêu gọi đối thoại nhân dịp chính quyền mới ở Mỹ nhậm chức.

Những phát biểu trên của ông Hwang được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách làm dịu mối lo ngại về khả năng xuất hiện tình trạng khoảng trống trong chính sách đối ngoại tiếp theo việc Quốc hội nước này hồi tháng trước đã thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục