Hàn Quốc kêu gọi tránh rải truyền đơn sang Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi các nhóm hoạt động địa phương tránh gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng cũng như các tài liệu khác qua biên giới do lo ngại dẫn đến leo thang căng thẳng.
Hàn Quốc kêu gọi tránh rải truyền đơn sang Triều Tiên ảnh 1Nông dân làm việc trên cánh đồng ở thị trấn Kaepung, biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc, ngày 24/9/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi các nhóm hoạt động địa phương tránh gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng cũng như các tài liệu khác qua biên giới trong bối cảnh lo ngại rằng một chiến dịch như vậy có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trên bán đảo.

Bộ trên cũng tuyên bố rằng Seoul sẽ thực hiện biện pháp "mạnh mẽ và nghiêm khắc" trong trường hợp Bình Nhưỡng có hành động đe dọa trả đũa những người tìm cách rải những truyền đơn đó, thường là hoạt động sử dụng hàng loạt quả bóng bay có gắn truyền đơn.

[Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên]

Hồi tháng trước, Kim Yo-jong, cô em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã nhắc lại tuyên bố rằng truyền đơn do các nhóm hoạt động ở Hàn Quốc gửi đến là nguồn gốc của sự bùng phát dịch COVID-19 ở Triều Tiên và cảnh báo rằng sẽ có biện pháp "trả đũa chết người" đối với Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục