Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cho phép doanh nhân tới ​KCN Kaesong

Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện những bước đi cho phép doanh nhân Hàn Quốc tới thăm cơ sở sản xuất của họ trong khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cho phép doanh nhân tới ​KCN Kaesong ảnh 1Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 26/10, Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện những bước đi cho phép doanh nhân Hàn Quốc tới thăm cơ sở sản xuất của họ trong khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên nhưng hiện nay đã bị đóng cửa.

Một nhóm quan chức của các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà máy tại khu Kaesong hồi tháng trước đã xin chính phủ nước này cho phép tới đây, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng phía Triều Tiên đơn phương nối lại hoạt động của các nhà máy.

Về vấn đề này, tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon nêu rõ: “Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các doanh nhân hay liên quan đến việc họ qua lại biên giới, điều này là cần thiết để Hàn Quốc chấp thuận cho họ thực hiện chuyến đi.”

[Nhiều công ty Hàn Quốc muốn kiểm tra tài sản tại KCN Kaesong]

Tuy nhiên, quan chức này cũng nêu rõ việc các doanh nhân có được tới khu công nghiệp Kaesong hay không hòa toàn không liên quan gì đến khả năng nối lại hoạt động của cụm công nghiệp trên.

Ông Cho nhấn mạnh: “Chuyến thăm này chỉ là để kiểm tra tài sản của họ. Vấn đề nối lại khu công nghiệp Kaesong sẽ được giải quyết từng bước sau khi vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bước vào giai đoạn được giải quyết.”

Ngoài ra, Bộ trưởng Cho còn nhận định rằng giai đoạn trước mùa Xuân năm 2018 sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng trong việc giải quyết các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thông báo đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tích cực nào về khả năng Triều Tiên sẽ tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang diễn ra tại Hàn Quốc vào đầu năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục