Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên từ bỏ các tham vọng về vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời kêu gọi nối lại vô điều kiện tiến trình đối thoại Liên Triều.

Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên từ bỏ các tham vọng về vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời kêu gọi nối lại vô điều kiện tiến trình đối thoại Liên Triều.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên thông báo chuẩn bị phóng vệ tinh, động thái mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng thực chất là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
 
Phát biểu trong bài diễn văn kỷ niệm 90 năm nhân dân Triều Tiên lật đổ ách cai trị của thực dân Nhật Bản, ông Lee cho rằng công cụ hữu hiệu để bảo vệ Triều Tiên không phải là vũ khí hạt nhân và tên lửa, mà chính là sự hợp tác của Bình Nhưỡng với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.
 
Ông nhấn mạnh giải trừ hạt nhân chính là biện pháp trực tiếp và nhanh chóng nhất đưa Triều Tiên trở thành một thành viên của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy đất nước phát triển. Ông tuyên bố Seoul sẵn sàng giúp đỡ, đối thoại với Bình Nhưỡng và khẳng định Hàn Quốc luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên.
 
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc đề cập đến vấn đề tên lửa kể từ sau khi xuất hiện các báo cáo về khả năng Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa. Hiện tại, cả Hàn Quốc và Mỹ đều đang xúc tiến những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn việc Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa.
 
Theo kế hoạch, tân Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth sẽ thực hiện chuyến công du Đông Á trong tuần này nhằm khôi phục tiến trình đàm phán sáu bên và thuyết phục các nước tham gia nhất trí thực hiện chiến dịch ngăn chặn việc Triều Tiên tiến hành những vụ thử tên lửa.
 
Hàn Quốc và Mỹ dự đoán Triều Tiên có thể tiến hành thử tên lửa vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Đây cũng là khoảng thời gian diễn ra các sự kiện quân sự, chính trị quan trọng của Liên minh Mỹ-Hàn, gồm cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, từ ngày 9-20/3, và hội nghị cấp cao Mỹ-Hàn, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị G-20 bắt đầu từ ngày 2/4./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục