Hàn Quốc: Khai mạc diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng

Diễn đàn Jeju 2022 diễn ra từ ngày 14-16/9, diễn đàn đặt mục tiêu vạch ra một lộ trình tiến tới hòa bình tránh xung đột và đóng vai trò như một nền tảng cho các cuộc thảo luận công khai.
Hàn Quốc: Khai mạc diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng ảnh 1Diễn đàn Jeju lần thứ 17 diễn ra trong ba ngày từ 14-16/9. (Nguồn: koreaherald.com)

Ngày 14/9, Diễn đàn quốc tế thường niên mang tên Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế trên đảo Jeju nổi tiếng của Hàn Quốc.

Với chủ đề "Vượt qua xung đột, hướng tới hòa bình: Cùng tồn tại và hợp tác," Diễn đàn Jeju năm nay có sự tham dự của các chuyên gia và nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Đông Timor Jose Ramos-Horta, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 1996 và cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ gửi thông điệp chúc mừng tới diễn đàn.

[Việt Nam chia sẻ tầm quan trọng của thúc đẩy văn hóa hòa bình tại LHQ]

Diễn đàn Jeju lần thứ 17 diễn ra trong ba ngày từ 14-16/9. Năm nay, diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cuộc xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung, đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Với mục tiêu vượt qua khủng hoảng, tiến tới hòa bình, diễn đàn đề xuất sự chung sống và hợp tác làm chương trình nghị sự cốt lõi.

Diễn đàn Jeju 2022 cũng đặt mục tiêu vạch ra một lộ trình tiến tới hòa bình tránh xung đột và đóng vai trò như một nền tảng cho các cuộc thảo luận công khai.

Trong các phiên thảo luận, Diễn đàn Jeju năm nay được xem là cơ hội để các nhà lãnh đạo, chuyên gia và công chúng trên toàn thế giới chia sẻ những nhận thức và đóng góp trí tuệ tập thể để thúc đẩy hòa bình thông qua chung sống và hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục