Khó xác định nguyên nhân cái chết của chủ phà SEWOL

Hàn Quốc: Khó xác định nguyên nhân cái chết của chủ phà SEWOL

Cơ quan pháp y Hàn Quốc cho biết khó có thể xác định được nguyên nhân cái chết của doanh nhân Yoo Byung-un, chủ chiếc phà SEWOL bị chìm khiến hơn 300 người thiệt mạng.
Hàn Quốc: Khó xác định nguyên nhân cái chết của chủ phà SEWOL ảnh 1Các nhân viên cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. (Nguồn: AFP)

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan pháp y Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết khó có thể xác định được nguyên nhân cái chết của doanh nhân Yoo Byung-un liên quan đến vụ chìm phà SEWOL khiến hơn 300 người thiệt mạng hồi tháng Tư vừa qua.

Trả lời họp báo, người đứng đầu cơ quan pháp y Hàn Quốc Seo Joong-seok nêu rõ công tác khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN đã được tiến hành khi thi thể của nạn nhân Yoo Byung-un phân hủy trầm trọng và không có dấu hiệu chứng tỏ nạn nhân bị đầu độc.

Trước đó, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ông Yoo Byung-un tại một vườn cây ăn quả ở miền Nam Hàn Quốc hôm 12/6.

Ông Yoo Byung-un là người đứng đầu công ty gia đình Chonghaejin Marine Co. Ltd điều hành chiếc phà Sewol bị chìm ngày 16/4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju.

Trên phà có 325 học sinh ở độ tuổi 16-17 tuổi và 15 giáo viên thuộc trường trung học Danwon ở Ansan, ngoại ô thủ đô Seoul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục