Hàn Quốc khôi phục hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay trong ngày 21/3, Hàn Quốc đã gửi công văn tới Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao để thông báo quyết định khôi phục hoàn toàn GSOMIA.
Hàn Quốc khôi phục hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc gặp bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 21/9/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này đã khôi phục hoàn toàn hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, gọi tắt là GSOMIA, như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ bị đóng băng lâu nay giữa hai nước.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay trong ngày 21/3, Hàn Quốc đã gửi công văn tới Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao để thông báo quyết định khôi phục hoàn toàn GSOMIA.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ thông qua quyết định này, chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện rõ quan điểm, chính sách liên quan đến GSOMIA, đảm bảo việc tăng cường hợp tác về thông tin quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như trong khuôn khổ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

[Nhật Bản chuẩn bị mời Tổng thống Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh]

Được ký kết vào năm 2016, GSOMIA được coi là biểu tượng hợp tác an ninh hiếm hoi giữa Seoul và Tokyo trước khi chính quyền dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rút khỏi thỏa thuận vào năm 2019 để phản đối việc Nhật Bản áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với nước này.

Đến tháng 11/2021, chỉ vài giờ trước khi GSOMIA hết hiệu lực, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn kèm theo một số điều kiện sau khi Washington đề nghị Seoul duy trì văn kiện được coi là công cụ nhằm tạo điều kiện cho hợp tác an ninh ba bên này.

Tuy nhiên, lượng thông tin quân sự chia sẻ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản còn hạn chế do quan hệ giữa hai nước vẫn căng thẳng liên quan những tranh cãi từ thời Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc.

Quan hệ Hàn-Nhật có dấu hiệu khởi sắc khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5/2022 với chủ trương thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương với Tokyo. Tuần trước, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhất trí "bình thường hóa" GSOMIA trong cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục